Nỗ lực kết nối bất thành của Nga về cuộc đối thoại Mỹ - Triều Tiên

ANTD.VN - Nga được xem là đã thất bại trong nỗ lực làm trung gian đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên khiến triển vọng đàm phán phi hạt nhân hóa trở nên không rõ ràng.

Nỗ lực làm trung gian của Nga đã không thành công

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã gặp riêng  các quan chức cấp cao của Mỹ và Triều Tiên bên lề hội nghị quốc tế bế mạc cuối tuần qua ở Matxcơva.

Trong số các quan chức tham dự hội nghị có Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Mark Lambert và Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Jo Chol Su. Nga đã mời 2 quan chức tới dự hội nghị quốc tế nói trên.

Một quan chức chính phủ Nga cho biết, ông Morgulov đã tìm cách bố trí để các quan chức Mỹ và Triều Tiên tham vấn nhau. Tuy nhiên, nỗ lực làm trung gian này được cho là đã không thành công. Gần đây nhất cuộc gặp cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên tại Stockholm (Thụy Điển) hồi đầu tháng 10-2019 cũng thất bại.