Những điều thú vị quanh địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

ANTD.VN - 9h sáng nay 12-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bước vào cuộc gặp mặt lịch sử tại khách sạn Capella, trên đảo Sentosa của Singapore. Tại sao địa điểm này được chọn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, còn được ví là “hội nghị của thế kỷ”?

Những điều thú vị quanh địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ảnh 1Với địa thế cao, độc lập, lối đi duy nhất, đảo Sentosa hội đủ yếu tố an toàn và riêng tư để tổ chức hội nghị quốc tế quan trọng

Địa thế lý tưởng

Theo nhận định của CNN, mặc dù tiếng tăm của Capella nổi hơn kể từ sau khi được chọn là nơi tổ chức hội nghị lịch sử này, nhưng với du khách, từ lâu họ đã đưa địa danh này vào “tầm ngắm”. 

Sentosa, trong tiếng Malay nghĩa là “hòa bình và yên bình”, là một hòn đảo nghỉ dưỡng nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Singapore. Đảo Sentosa mỗi năm thu hút tới 20 triệu khách du lịch đến với bãi biển dài 2km, 17 khách sạn, 2 sân golf, một số điểm tham quan giải trí có tiếng, bao gồm cả công viên giải trí Universal Studios Singapore. Thực tế, hòn đảo nối với đất liền bằng một con đường duy nhất dài 300m nên nó có thể giúp ban tổ chức và bộ phận an ninh tránh được những vị khách không mong muốn.

Riêng địa điểm chính, khách sạn 5 sao Capella sang trọng được xây từ năm 1880, có 112 phòng với lối kiến trúc Đông-Tây hài hòa. Mặt tiền của tòa nhà mang dáng dấp kiến trúc thuộc địa, nhưng nội thất rất hiện đại, với hồ bơi là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng người Indonesia Jaya Ibrahim. Giống như nhiều khách sạn khác ở Singapore, khu vực cảnh quan có rất nhiều cây xanh. Mặt khách sạn hướng ra Biển Đông, khách có thể thấy những đoàn tàu chở dầu và tàu chở hàng khổng lồ ở đằng xa. Được biết, giá phòng đắt nhất tại đây khoảng 10.000 USD/đêm.

Những điều thú vị quanh địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ảnh 2Chỉ có duy nhất một con đường nối đảo Sentosa với đất liền hoặc du khách có thể đến đảo bằng hệ thống cáp treo

Để có được lợi thế tổ chức hội nghị quan trọng, Capella có 2 dãy phòng Tổng thống, trong đó Colonial Manor bên ngoài mang phong cách Anh truyền thống nhưng đồ nội thất và nghệ thuật trang trí mang đậm phong cách Á Đông. Colonial Manor là một tòa nhà độc lập mà hầu hết khách lưu trú bình thường không vào được vì lý do riêng tư và an ninh, vì thế, nó chính là nơi có thể tổ chức các cuộc đàm thoại giữa hai nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên theo The Sun, hai nguyên thủ của Mỹ và Triều Tiên ở hai nơi khác nhau, không phải trên đảo Sentosa.

Quá khứ ít được biết đến

Không phải ai cũng biết, vài chục năm trước, hòn đảo này còn có một tên khác -  Pulau Belakang Mati, nghĩa là “hòn đảo của chết chóc từ phía sau”. Một giả thuyết cho rằng tên cũ bắt nguồn từ việc liên quan đến cướp biển, vì hòn đảo nhiệt đới rộng 500 ha này được cho là nơi ẩn náu của những tên cướp biển. Một giả thuyết khác nghiêng về thuyết thế giới tâm linh, khi cho rằng đây là nơi trú ngụ của những “linh hồn chiến binh” có thi thể bị chôn vùi tại đảo Brani gần đó. Nhưng cái tên đáng ngại này cũng ám chỉ đến một căn bệnh chết người đã quét hòn đảo vào cuối những năm 1840, khiến gần như toàn bộ dân cư trên đảo mất mạng.

Những điều thú vị quanh địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ảnh 3Khu giải trí Universal Studio Singapore trên đảo Sentosa

Trong Thế chiến II, Nhật Bản chiếm được Singapore năm 1942. Khi đó, Sentosa bị biến thành một trại giam giữ tù nhân Anh và Australia. Đây cũng là nơi hành quyết một số người Singapore gốc Hoa bị cáo buộc chống Nhật trong thời kỳ bị Nhật Bản chiếm đóng. Theo Straits Times, khoảng 300 xác chết dạt vào bờ trong thời kỳ này. 

Vết tích chiến tranh vẫn còn hiện rõ ở pháo đài Siloso, một điểm thu hút khách lớn đến Sentosa, được sử dụng trong chiến tranh để bảo vệ chống lại cách tiếp cận đến Singapore với khu trưng bày kỷ vật Thế chiến II lớn nhất Singapore.

Mọi thứ đã thay đổi trong những năm 1970 khi chính phủ Singapore đã phát triển hòn đảo này như một điểm đến du lịch - và đặt cho nó cái tên thân thiện với khách tham quan hơn.