Nhật sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết CHDCND Triều Tiên đã di chuyển 2 quả tên lửa tầm trung đến bờ biển phía Đông và đã đặt lên bệ phóng di động. 

Quan chức chính phủ Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có ý định bắn tên lửa nhưng không báo trước. Tên lửa Musudan của Triều Tiên chưa từng được thử nghiệm nhưng có tầm bắn khoảng 3.000km, có thể vươn tới bất kỳ địa điểm nào ở Hàn Quốc, Nhật Bản và các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. Nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa tầm xa vào ngày sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15-4). Nguồn tin từ truyền thông Nhật Bản cho hay Tokyo sẽ ra lệnh bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên trong trường hợp tên lửa được phóng và có nguy cơ rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản.