Nhật Bản tuyên bố không cử Lực lượng Phòng vệ tới Trung Đông

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết, Nhật Bản không có kế hoạch cử Lực lượng Phòng vệ tới Trung Đông tham gia liên minh do Mỹ đề xuất nhằm đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya

Trả lời báo giới hôm 16-7, ông Iwaya nói rằng, Chính phủ Nhật Bản quan ngại sâu sắc về căng thẳng gia tăng tại khu vực này, nhưng cho rằng hiện nay tình hình đang tạm lắng.

Theo ông Iwaya, Chính phủ Nhật Bản vẫn thường xuyên liên hệ với Chính phủ Mỹ, nhưng không xem xét cử Lực lượng Phòng vệ tham gia liên minh.

Bộ trưởng Phòng vệ đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực này đối với an ninh năng lượng và cho biết thêm rằng nhiều phương án sẽ được xem xét khi cần thiết, Nhật Bản sẽ hành động linh hoạt tùy theo hoàn cảnh.

Trước đó, hôm 9-7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho biết nước này đang cân nhắc thành lập liên minh các nước, trong đó có các nước đồng minh của Mỹ, nhằm đảm bảo an toàn của các tuyến đường trên biển như eo biển Hormuz.