Nhật Bản tập trận bảo vệ đảo

ANTĐ - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) ngày 13-1 đã tiến hành cuộc tập trận quân sự bảo vệ đảo tại thành phố Narashino thuộc tỉnh Chiba, với sự tham gia của khoảng 20 máy bay và 33 xe thiết giáp. Cuộc tập trận được thực hiện theo tình huống giả định một đảo của Nhật Bản bị kẻ thù chiếm đóng và lực lượng không vận chiếm lại đảo với sự hỗ trợ của các lực lượng hải quân và không quân. 

Lữ đoàn Không vận số 1 tham gia cuộc tập trận ở Narashino hôm 13-1

Phát biểu sau cuộc tập trận, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, tình hình an ninh của nước này xấu đi do các nước láng giềng đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội. Ông Onodera nhấn mạnh SDF phải kiên quyết bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản cũng như bảo vệ an toàn cuộc sống và tính mạng người dân. 

Trước đó, SDF có kế hoạch tập trận chung với Mỹ trên một hòn đảo ở tỉnh Okinawa nhưng sau đó phải hủy bỏ do sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản và Ngoại trưởng Australia đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có các hành động mạnh bạo trên biển. Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản ở Sydney, Ngoại trưởng Australia Bob Carr nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác an ninh giữa hai nước và đồng minh Mỹ. Bên cạnh đó, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông giữa Bắc Kinh và một số nước ASEAN, cũng như thỏa thuận thương mại tự do song phương và đa phương.