Nhật Bản mở cửa trở lại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima

ANTD.VN - Nhà trưng bày chính mới được cải tạo của Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima đã mở cửa trở lại vào ngày 25-4.

Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1955, 10 năm sau khi Hiroshima bị ném bom nguyên tử vào ngày 6-8-1945.

Tòa nhà đã được đóng cửa từ năm 2017 nhằm tăng cường khả năng chống động đất, các hiện vật trưng bày cũng được tu sửa đáng kể, lần đầu tiên kể từ năm 1991.

Trong bài phát biểu tại buỗi lễ mở cửa trở lại, Thị trưởng Hiroshima, ông Kazumi Matsui cho biết, ông sẽ nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa tầm nhìn của thành phố về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Các hiện vật được sắp xếp một cách dễ hiểu hơn nhằm tái hiện khung cảnh của sự hủy diệt tại trung tâm vụ nổ sau vụ đánh bom, cũng như các nạn nhân đã thiệt mạng như thế nào. Trong số các hiện vật có quần áo trẻ em và đồ vật của các nạn nhân.