Nhật Bản hé lộ chi tiết vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

ANTD.VN - Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Biển Nhật Bản vào ngày 25-7, tuy nhiên chúng chưa gây hoạ, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết.

Một đợt phóng thử tên lửa của Triều Tiên

Theo nguồn tin này, các tên lửa rơi xuống biển, không bay đến vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và không gây ra mối đe dọa an ninh nào.

Tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya nói với các phóng viên rằng Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc để thu thập và phân tích thông tin về vụ phóng.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, 2 tên lửa tầm ngắn được phóng từ gần bán đảo Hodo, trong đó 1 tên lửa bay khoảng 430 km và tên lửa còn lại bay xa hơn trước khi rơi xuống biển.

Cả hai đều đạt độ cao khoảng 50 km, JCS cho biết thêm rằng họ đang hợp tác với Mỹ để xem xét loại tên lửa được phóng và ý định của Triều Tiên.

Một quan chức cao cấp của Chính phủ Mỹ cho biết, nước này biết về thông tin Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm ngắn, nhưng từ chối bình luận thêm.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Washington tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tuần trước, Triều Tiên cảnh báo rằng việc nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên sẽ bị ảnh hưởng nếu Seoul và Washington tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung vào tháng tới.

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận là một cuộc diễn tập cho cuộc xâm lược.