Nhân viên Hàn Quốc cuối cùng rời Kaesong

ANTĐ - 7 nhân viên Hàn Quốc cuối cùng đã rời khu công nghiệp chung Kaesong trở về nước hôm 3-5.

Các xe ô tô Hàn Quốc chở đầy hàng rời khỏi Kaesong

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, do các vấn đề tồn đọng như thanh toán các khoản thuế và trả lương cho công nhân Triều Tiên đã được giải quyết, cho nên những nhân viên này được phép trở về nước.

Trước đó, hôm 30-4, Hàn Quốc đã quyết định rút hầu hết nhân viên của mình khỏi Kaesong, sau khi Triều Tiên bác bỏ đề nghị đàm phán của Hàn Quốc về khu công nghiệp vốn được xem như biểu tượng về hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trong một diễn biến khác, ngày 2-5, Lầu Năm Góc cho rằng, CHDCND Triều Tiên là một trong những thách thức an ninh nghiêm trọng nhất của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á.