Người dân ở bắc Homs vui mừng chào đón quân đội Syria

ANTD.VN -Hàng trăm thường dân đã đổ ra đường ở thị trấn Rastan, vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs, khu vực vừa được giải phóng cách đây không lâu, để chào đón quân đội Syria, sau khi phiến quân được di dời khỏi đây.

Người dân ở bắc Homs vui mừng chào đón quân đội Syria ảnh 1

Người dân ở bắc Homs hân hoan chào đón quân đội Syria

Al-Masdar Mews dẫn nguồn tin quân sự từ Damascus cho biết, quân đội Syria ngày 16-5 chính thức tiếp quản một số thị trấn và làng mạc, mà trước đó còn nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm quân nổi dậy ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs và phía nam Hama, sau khi một thỏa thuận hòa bình đạt được giữa lực lượng nổi dậy và chính phủ Syria. Các nhóm Hồi giáo cực đoan đã chấp nhận đầu hàng quân chính phủ, giao nộp vũ khí cho quân đội và di tản lên miền bắc Syria.

Ngay khi binh sĩ quân đội Syria hiện diện ở những khu vực vừa được giải phóng ở bắc Homs, hàng trăm thường dân đã đổ ra đường hân hoan chào đón họ. Người dân vây kín đoàn xe và cùng nói những lời chúc mừng tới quân chính phủ.

Trước đó cùng ngày, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Syria tuyên bố đã quét sạch phiến quân khỏi một khu vực rộng khoảng 1200 km vuông ở phía bắc Homs và miền nam Hama, khôi phục an ninh và ổn định cho 65 thị trấn và làng mạc.

Các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan nhận thấy giao chiến bây giờ là vô nghĩa nên quyết định sẽ bàn giao nhiều khu dân cư cho quân đội Syria trong những ngày tới. Lực lượng này xin được di tản từ vùng nông thôn phía bắc của tỉnh Homs đến các khu vực còn nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng Hồi giáo cực đoan nổi dậy ở Idlib và Aleppo.