Ngân sách tài khóa 2019 của Nhật vượt quá 100 nghìn tỷ yên

ANTD.VN - Tổng ngân sách của Nhật Bản cho năm tài chính 2019, bắt đầu từ tháng 4-2019, sẽ vượt quá 101 nghìn tỷ yên, khoảng 900 tỷ USD. 

Chi phí an sinh xã hội tăng vọt trong bối cảnh dân số Nhật Bản ngày càng già hóa

Nếu các bộ trưởng nội các thông qua dự thảo này vào thứ sáu, đây sẽ là lần đầu tiên ngân sách vượt mốc 100 nghìn tỷ yên.

Hôm 18-12, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và các bộ trưởng khác kết thúc thảo luận về chi tiết dự thảo ngân sách. Theo đó, dự kiến khoản ngân sách kỷ lục là khoảng 300 tỷ USD sẽ dành cho chi phí an sinh xã hội đang tăng vọt trong bối cảnh dân số Nhật Bản ngày càng già hóa.

Ngân sách này cũng bao gồm cả chi phí tăng thêm khi miễn phí cho giáo dục mầm non. Chi tiêu cho phòng vệ cũng đạt mức cao mới, khoảng 47 tỷ USD.

Trong khi đó, Chính phủ dự kiến sẽ thu về số thuế cao kỷ lục là 555 tỷ USD, một phần nhờ kế hoạch từ tháng 10 năm sau tăng thuế tiêu dùng từ mức 8% hiện nay lên 10%.