Nga tung bằng chứng khẳng định dầu của IS chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga vừa vạch trần 3 con đường mà họ cho là được IS dùng để vận chuyển dầu lậu từ Syria và Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ.

“3 đường vận chuyển dầu đến lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ đến từ các vùng mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang kiểm soát ở Iraq và Syria”, tướng Sergey Rudskoy của Bộ Tổng tham mưu Nga cho hay.

3 mũi tên là 3 đường vận chuyển dầu lậu của IS mà Nga mới khẳng định 

Con đường phía tây sẽ đi đến các cảng biển ở Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ, con đường phía bắc sẽ đến với nhà máy lọc dầu Batman và con đường phía đông sẽ đến với một căn cứ trung chuyển lớn thị trấn Cizre.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cung cấp nhiều hình ảnh và video để chứng minh cho nhận định của mình.

Con đường phía tây

“Dọc theo tuyến đường phía tây, dầu được khai thác từ các mỏ ở thành phố Rakka, sẽ được vận chuyển vào ban đêm để đến với miền tây bắc Syria. Sau đó nó sẽ đi qua vùng Azaz (Syria) và Reyhanli (Thổ Nhĩ Kỳ), để tới cảng Dortyol and Iskenderun”, ông Rudskoy cho biết và công bố một bức ảnh được chụp bằng vệ tinh vào ngày 13-11.

“Một phần dầu được đưa lên các tàu và mang đi chế biến ở những nơi ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một phần được giữ lại cho thị trường nội địa. Những xe bồn đến cảng của Thổ Nhĩ Kỳ gần như là hàng ngày”, Bộ Tham mưu Nga cho biết thêm.

Con đường phía bắc

Con đường phía bắc mang dầu từ các mỏ gần sông Euphrates đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tỉnh Deir-ez-Zor là một trong những nơi giàu dầu mỏ ở Syria và đang được kiểm soát bởi IS.

“Có rất nhiều dầu mỏ và nhà máy lọc dầu tại đây. Rất nhiều xe bồn được nhìn thấy đang đợi ở khu vực này, thậm chí chúng còn nối đuôi nhau ở một khoảng cách rất ngắn”, ông Rudskoy cho hay.

Con đường phía đông

Tuyến đường thứ 3 vận chuyển dầu đến Thổ Nhĩ Kỳ từ các khu vực miền đông bắc Syria và tây bắc Iraq qua biên giới có ít người ở như Kara-Chokh, Cham-Khanik ở Syria và Tavan, Zakho ở Iraq.

“Những bức ảnh vệ tinh cho thấy, rất nhiều xe bồn tập trung ở khu vực biên giới, vốn rất ít người dân sinh sống. Vào hôm 14-11, khoảng 1.100 xe đã được phát hiện tại khu vực này”, ông Rudskoy cho hay.

Sau khi tổ chức một cuộc họp báo để công bố các bằng chứng trên, Nga cũng đăng tải tất cả tư liệu lên trang mạng của bộ quốc phòng.
Đoạn video được Nga được công bố: