Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý hợp tác quân sự ở Syria

ANTD.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã thảo luận về sự ổn định của Syria ở Ankara hôm 11-2.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý hợp tác quân sự ở Syria ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (bên trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar

Theo các báo cáo từ cuộc họp giữa bổ trưởng quốc phòng hai nước, hai bên đã đồng ý tăng cường phối hợp các hoạt động ở tỉnh Idlib của Syria, đồng thời tăng cường liên lạc tình báo về tình hình ở đó.

Được biết, cuộc họp của bộ trưởng quốc phòng hai nước diễn ra chỉ ba ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Sochi và hội nghị hòa bình Syria ở Astana.

Cùng ngày, bộ phận báo chí Điện Kremlin cũng cho biết, trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.