Nga muốn phát triển đường biển qua Bắc Cực

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ ý định tích cực tăng cường việc sử dụng đường biển qua Bắc Cực, trong bối cảnh giá trị kinh tế của tuyến đường nối châu Âu và châu Á tăng do việc Trái đất nóng lên làm tan băng ở cực Bắc.

Ông Putin đưa ra tuyên bố trên tại Diễn đàn Bắc Cực mới đây ở St. Petersburg, với sự tham dự của lãnh đạo các nước có lãnh thổ ở Bắc Cực, bao gồm Phần Lan.

Tổng thống Putin cho biết trong năm ngoái, có 20 triệu tấn hàng hóa của Nga được vận chuyển qua con đường trên.

Theo ông, Nga đang đóng thêm 3 tàu phá băng chạy bằng năng lượng nguyên tử để đưa vào đội tàu của nước này, đồng thời mong muốn tăng số lượng hàng hóa được vận chuyển lên tối đa là 80 triệu tấn trước năm 2025.

Nga cũng tiếp tục đẩy mạnh việc khám phá tài nguyên trong khu vực. Nước này đã xây dựng căn cứ sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng ở Bán đảo Yamal và đã xuất khẩu khí đốt từ năm 2017.

Bên cạnh đó, Nga cũng đã nâng cấp và hiện đại hóa các căn cứ quân sự của nước này ở dọc Bắc Cực.