Nga hoãn phóng vệ tinh theo dõi khí hậu Bắc Cực

ANTD.VN - Việc phóng vệ tinh thứ 2 của Nga để dự báo thời tiết, theo dõi khí hậu và môi trường ở khu vực Bắc Cực, Arktika-M, đã bị hoãn từ năm 2021 đến năm 2023, theo tài liệu của Tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos công bố.

Việc phóng vệ tinh Arktika-M thứ 2 được hoãn đến năm 2023

Tháng 5-2019, Roscosmos cũng hoãn việc phóng vệ tinh Arktika-M đầu tiên dự kiến trong năm 2019 sang nửa cuối năm 2020.

Chương trình không gian liên bang của Nga giai đoạn 2016-2020 cũng bao gồm kế hoạch phóng thêm 3 vệ tinh Arktika-M vào năm 2023, 2024 và 2025, nhưng hợp đồng sản xuất chúng vẫn chưa được ký kết.

Thiết bị được lắp đặt trên vệ tinh Arktika-M sẽ tương tự như các vệ tinh khí tượng địa tĩnh Elektro-L. Sau khi được phóng lên quỹ đạo, Arktika-M sẽ thu thập thông tin khí tượng và thủy văn về trạng thái của các vùng cực của Trái đất.

Do có tốc độ quay khác với Trái đất, nên góc chụp của nó sẽ thay đổi liên tục. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga sẽ liên tục nhận được thông tin hoạt động về bầu khí quyển và bề mặt vùng cực của Trái đất.