Nga hỗ trợ Ai Cập xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

ANTD.VN - Ai Cập cho biết rằng Nga sẽ hỗ trợ nước này xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong vòng hai đến hai năm rưỡi tới.
Nhà máy điện hạt nhân dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026
Nhà máy điện hạt nhân dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026

Theo Reuters, nhà máy công suất sẽ có công suất 4.800 MW (MW) tại Dabaa ở phía bắc Ai Cập và dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động năm 2026, một phát ngôn viên của Bộ Năng lượng và Điện Ai Cập cho biết.

Moscow và Cairo đã ký một thỏa thuận vào năm 2015 cho phép Nga xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở Ai Cập, với việc Nga mở rộng một khoản vay cho Ai Cập để chi trả chi phí xây dựng.

Ai Cập cho biết khoản vay từ Nga trị giá 25 tỷ USD và sẽ cung cấp 85 phần trăm giá trị của mỗi hợp đồng làm việc, dịch vụ và vận chuyển thiết bị. Ai Cập sẽ tự chi trả 15% còn lại.