Nga đang nỗ lực làm việc để Triều Tiên thả con tàu họ bắt giữ sớm nhất có thể

ANTD.VN -Các nhà ngoại giao Nga đang nỗ lực làm việc để giải quyết vấn đề liên quan đến một tàu Nga bị Triều Tiên bắt giữ vào tuần trước do vi phạm quy định vào lãnh hải.

Nga đang nỗ lực làm việc để Triều Tiên thả con tàu họ bắt giữ sớm nhất có thể ảnh 1

Tàu cá Xiangheilin-8 bị lực lượng bảo vệ bờ biển Triều Tiên bắt giữ ngày 17-7

"Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng đã được thông báo về việc một con tàu nước này bị Triều Tiên bắt giữ vào ngày 17-7. Các nhà ngoại giao đang tiếp xúc với chính phủ Triều Tiên và thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết tình hình. Theo như tôi biết, các quan chức lãnh sự Nga đã được phép gặp các thủy thủ bị bắt giữ, và tất cả họ đều khỏe mạnh", TASS ngày 24-7 dẫn lời một đại diện của Bộ Ngoại giao Nga tại thành phố Vladivostok ở Viễn Đông cho biết.

Được biết, Triều Tiên đang giữ thủy thủ đoàn một tàu đánh cá gồm 15 người Nga và 2 người Hàn Quốc, với lý do "vi phạm các quy định về đi vào và ở lại vùng lãnh hải của Triều Tiên".

Trong nội dung đăng tải trên Facebook, Đại sứ quán Nga cho biết, thủy thủ đoàn tàu cá trên bị lực lượng bảo vệ bờ biển Triều Tiên bắt giữ ngày 17-7 vừa qua, và hiện bị tạm giữ tại một khách sạn ở thành phố Wonsan. Tàu này cũng đang neo tại Wonsan.

Tàu cá trên, được Đại sứ quán Nga xác định tên là Xiangheilin-8, thuộc sở hữu của Công ty Đánh cá Đông Bắc ở Nevelsk (Nga).