Nga - Ấn Độ cùng điều tra vụ nổ tàu ngầm kilo

ANTĐ - Ngày 15-8, Chính phủ Nga đã cử đoàn chuyên gia sang Ấn Độ cùng các nhà chức trách nước này điều tra nguyên nhân khiến tàu ngầm lớp kilo NIS Sindhurakshak phát nổ và chìm tại cảng Mumbai, Ấn Độ vào đêm ngày 13-8 vừa qua làm ít nhất 18 thủy thủ trên tàu thiệt mạng. 

Nhà chức trách Ấn Độ điều tra nguyên nhân thảm họa tàu ngầm NIS Sindhurakshak

Ngày 14-8, ngay sau khi xảy ra thảm họa tàu ngầm NIS Sindhurakshak, Chính phủ nước này đã thành lập ngay một ủy ban điều tra nguyên nhân phát nổ trên tàu ngầm lớp kilo do Nga sản xuất theo yêu cầu đặt hàng của Hải quân Ấn Độ. Trong khi đó, ngày 15-8, ông Ivan Kharchenko, Phó  Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Công nghiệp và Quốc phòng Nga cho biết, Công ty đóng tàu Thống nhất sẽ cử một đoàn chuyên gia sang Ấn Độ để giúp điều tra nguyên nhân của vụ nổ tàu NIS Sindhurakshak. Bước đầu, các chuyên gia Nga cho rằng hydrogen thoát ra trong quá trình nạp ắc quy có thể là nguyên nhân của thảm họa này.