New York diễu hành kỷ niệm ngày dành cho người đồng giới

ANTD.VN - Hàng ngàn người dân ở New York (Mỹ) ngày 24-6 đã đổ ra đường trong trang phục mang màu sắc cầu vồng, một biểu tượng của cộng đồng LBGT, tham gia cuộc diễu hành Gay Pride hàng năm của những người đồng giới.

Những đại diện lớn của buổi lễ này phải kể đến huyền thoại quần vợt Billie Jean King, cùng với người ủng hộ quyền chuyển giới Tyler Ford. Bài hát “Born This Way” của Lady Gaga được phát ra từ loa phát thanh khi người dân New York đổ ra đường diễu hành, nhảy múa và đứng quan sát dọc theo tuyến đường buổi kỉ niệm.

Cuộc diễu hành Gay Pride đầu tiên được tổ chức vào năm 1970 sau sự kiện năm 1969 tại Manhattan, New York. Một loạt các cuộc biểu tình bạo lực chống lại một cuộc tấn công của cảnh sát nhắm vào Stonewall Inn, một quán bar đồng tính ở Greenwich Village. Cuộc diễu hành sau đó đã được công nhận như một cuộc biểu tình chống phân biệt đối xử hơn là một ngày lễ kỷ niệm.