- Tháo "chốt hãm", "bóng ma" chạy đua vũ trang trỗi dậy
- Mỹ yêu cầu cơ chế kiểm soát vũ khí mới bao gồm cả Trung Quốc
- Pháp: Mỹ không được lôi kéo NATO vào hoạt động quân sự ở vùng Vịnh
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg
Sau cuộc họp, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng đàm phán là điều quan trọng, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng. Tuy nhiên, ông nói thêm: “Chúng tôi chưa nhìn thấy dấu hiệu của sự đột phá nào cả”.
Tình trạng đàm phán bế tắc giữa NATO và Nga đang làm gia tăng lo ngại về tương lai của hiệp ước vũ khí hạt nhân mang tính then chốt này.
Hiệp ước INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8-12-1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-6-1988. Theo INF, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (500 - 5.500km).
Tuy nhiên, hồi tháng 2-2019, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi hiệp ước vào ngày 2-8, với cáo buộc Nga phát triển tên lửa và vi phạm INF.
Nga phủ nhận cáo buộc này và thông qua điều luật ngừng tham gia hiệp ước nêu trên.