Các hoạt động hiện đại hóa này đang được thực hiện ở Deveselu, Romania, nơi hệ thống Aegis Ashore được triển khai. Theo nhà phân tích quân sự Mikhail Khodarenok, có khả năng lớn tên lửa Tomahawk sẽ được đưa tới khu vực này.
Mỹ sắp triển khai 2 tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis với tên lửa SM-3, cùng với đó là hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Romania. Ông Khodarenok nhận định rằng, sự củng cố phòng vệ này cho thấy Mỹ muốn các loại khí tài mới làm nhiệm vụ phòng không để cho hệ thống Aegis Ashore thực hiện trách nhiệm khác.
Hệ thống Aegis Ashore ở Romania được nâng cấp chỉ ít tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), vốn cấm Mỹ và Nga triển khai các tên lửa hành trình phóng từ mặt đất tầm bắn từ 500km đến 5.500km.
Aegis Ashore là biến thể trên bộ được phát triển từ hệ thống chiến đấu Aegis trên các tàu chiến. Hệ thống này có thành phần chính là tổ hợp phóng Mk-41 với các ống thẳng đứng, khai hỏa được nhiều loại tên lửa trong đó có Tomahawk.
Chính vì điều này mà Moscow luôn chỉ trích hành động triển khai Aegis Ashore đến Romania là sự khiêu khích và đe dọa đến an ninh Nga.
Tên lửa Tomahawk có tầm bắn tối đa lên tới 2.500km và thậm chí có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Loại tên lửa kì cựu này từng được Mỹ sử dụng trong các chiến dịch quân sự ở Iraq, Afghanistan và Syria.
Nếu Tomahawk thực sự trở lại châu Âu, điều này chắc chắn sẽ nhận được sự đáp trả từ phía Nga.
Một trong những lựa chọn có thể là tăng cường hiện diện của quân đội Nga ở Crimea, bao gồm cả việc triển khai máy bay đánh chặn MiG-31 trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Điều này sẽ tạo ra lợi thế lớn cho Nga trước các đối thủ do loại vũ khí này được đánh giá là chưa thể ngăn chặn bởi bất kì hệ thống phòng không nào.
Một lựa chọn khác có thể cân nhắc đó là triển khai các tàu trang bị hệ thống tên lửa Kalibr ra ngoài bờ biển Crimea và đặt thêm các máy bay ném bom Tu-22M3 tại bán đảo này