Mỹ tung mọi nguồn lực để tăng cường do thám Triều Tiên

ANTD.VN - Hàn Quốc và Mỹ đang tăng cường do thám Triều Tiên sau khi hoài nghi rằng nước này chuẩn bị tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa trong một vài ngày tới.

“Nhiều sự di chuyển liên tiếp được phát hiện ở cơ sở tên lửa và các căn cứ quân sự của Triều Tiên. Chúng tôi vẫn đang duy trì các hoạt động do thám và sự chuẩn bị ở cường độ cao”, một quan chức an ninh Hàn Quốc cho hay.

Theo quan chức này, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đang sử dụng mọi khí tài do thám có thể để theo dõi Triều Tiên, bao gồm máy bay do thám tầm cao U-2S, máy bay do thám RC-800 và RF-16, máy bay cảnh báo sớm E-737 và máy bay tuần tra hàng hài P-3C.

Mỹ cho rằng, Triều Tiên có thể sắp thử nghiệm tên lửa đạn đạo

Một tàu khu trục Aegis với radar SPY-1D hiện đại đã triển khai ra biển Hoa Đông, trong khi hệ thống radar phòng thủ tên lửa Green Pine cũng đã được đưa vào làm việc hết công suất để phát hiện mọi vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Tình báo Mỹ và Hàn Quốc nhận định rằng, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ có thêm hành động khiêu khích vào tháng này, thời điểm diễn ra các sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10-10). Trong khi đó, rất nhiều chuyên gia đã nhất trí rằng, việc Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có thế tấn công lục địa Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Vào hôm 6-10, thành viên ủy ban về các vấn đề quốc tế Nga, ông Anton Morozov, người vừa trở về từ chuyến thăm Bình Nhưỡng, đã tiết lộ rằng, Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm loại tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới bờ tây của nước Mỹ.