Mỹ triển khai 75 xe quân sự và hậu cần tới tỉnh nhiều dầu mỏ của Syria

ANTD.VN -Hãng thông tấn Syria SANA ngày 16-1 đưa tin: Mỹ đã triển khai một đoàn khoảng 75 thiết bị quân sự và hậu cần tới tỉnh miền đông Deir Ezzor và tỉnh Hasakah ở phía Đông Bắc tỉnh Hasakah, nơi nhiều dầu mỏ của Syria.

Mỹ triển khai 75 xe quân sự và hậu cần tới tỉnh nhiều dầu mỏ của Syria ảnh 1

Một giếng dầu ở tỉnh Hasakah của Syria

Theo các nguồn tin từ thành phố Đông Bắc Qamishli, đoàn xe đã đi qua chốt biên giới Semalka tối 16-1 và hướng về phía hai căn cứ Mỹ ở hai khu vực nêu trên.

Trước đó trong tuần này, trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh chính sách “lấy dầu mỏ”, đồng thời ám chỉ Washington có thể sẽ không trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Tháng 10-2019, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút các lực lượng khỏi Cộng hòa Arab, nhưng sẽ có một nhóm nhỏ ở lại để “giữ dầu mỏ”.

Quyết định này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Syria và Nga. Nga thậm chí còn cáo buộc Mỹ chiếm giữ bất hợp pháp các giếng dầu và đánh cắp nguồn tài nguyên thiên nhiên của Syria.

Cuối tháng 12-2019, cố vấn Tổng thống Syria Bouthaina Shaaban nói rằng, nước này đang xem xét nộp đơn kiện Mỹ về việc “đánh cắp dầu mỏ Syria”.