Mỹ tính thử tên lửa, Nga-Trung liền đề nghị họp Hội đồng Bảo an

ANTD.VN - Nga và Trung Quốc đã đề nghị triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về kế hoạch của Mỹ thử nghiệm và triển khai các tên lửa mặt đất tầm trung, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy cho biết hôm 20-8.

Tuần dương hạm Hải quân Mỹ phóng thử tên lửa tầm trung SM-2

“Hôm nay, cùng với các đồng nghiệp Trung Quốc, chúng tôi đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến các tuyên bố của Mỹ về kế hoạch thử nghiệm và triển khai tên lửa tầm trung của họ”, ông Polyanskiy nói.

Ông Polyanskiy cho biết thêm, cuộc họp của Hội đồng Bảo an dự kiến diễn ra vào ngày 23-8.

Hồi tháng 2-2019, Mỹ đã chính thức đình chỉ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Hiệp ước này yêu cầu Mỹ và Nga loại bỏ và vĩnh viễn từ bỏ tất cả các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất với tầm bắn từ 500-5.500km.

Đáp lại hành động của Washington, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh vào tháng 7-2019, đình chỉ sự tham gia của nước này đối với hiệp ước.

Động thái này được đưa ra sau khi cả hai bên cáo buộc nhau nhiều lần vi phạm INF.