Mỹ sẽ trừng phạt những nước vận chuyển dầu trái phép cho Triều Tiên

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington sẽ không chần chừ trong việc trừng phạt bất kì hãng vận tải hay quốc gia nào nào đang giúp vận chuyển năng lượng đến Triều Tiên trái với lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

“Triều Tiên có cách để lách lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và chúng ta phải ngăn chặn việc chuyển xăng dầu trên biển cho nước này. Mỹ sẽ không chần chừ trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với các đối tượng vi phạm cấm vận của Liên Hợp Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Heather Nauert cho hay.

Lời cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cáo buộc Nga có liên quan trong việc vận chuyển xăng dầu cho Triều Tiên trên biển, từ chối trục xuất một quan chức Triều Tiên nằm trong danh sách đen, đồng thời cố gắng che đậy mọi sự vi phạm trên.

Mỹ ám chỉ nhiều tàu của Nga đang hỗ trợ buôn lậu dầu cho Triều Tiên

Washington đã phát hiện ra 148 vụ các tàu vận tải chuyển nhiên liệu trái phép cho Triều Tiên vượt quá hạn mức 500.000 thùng dầu/năm mà Liên Hợp Quốc đặt ra. Tuy nhiên, bà Haley không nói rõ có bao nhiêu vụ trong đó là các tàu của Nga.

Cả Nga và Trung Quốc đều đề nghị giảm nhẹ trừng phạt cho Triều Tiên sau khi Tổng thống Donald Trump gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore vào hồi tháng 6.

Vào hôm 21-9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Washington cố gắng sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un, tuy nhiên, nhấn mạnh các lệnh trừng phạt vẫn sẽ được duy trì.