Mỹ: Nghi phạm xả súng đăng thông điệp phân biệt chủng tộc

ANTD.VN - Nghi phạm Santino William Legan, 19 tuổi trong vụ xả súng gây thương vong hôm 28-7 vừa qua tại bang California của Mỹ đã đăng các bình luận phân biệt chủng tộc lên mạng Internet trước vụ tấn công.

Nghi phạm Santino William Legan

Kẻ tấn công nổ súng vào một lễ hội ẩm thực tại thành phố Gilroy, khiến 1 bé trai 6 tuổi, 1 bé gái 13 tuổi và 1 nam thanh niên ngoài 20 tuổi thiệt mạng, cùng 12 người bị thương. Nghi phạm đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt.

Theo các nhà điều tra, nghi phạm cùng với gia đình sống gần nơi tổ chức lễ hội và đã sử dụng một khẩu súng loại súng trường tấn công mua trái phép tại bang Nevada lân cận hôm 9-7.

Truyền thông Mỹ đưa tin, người này đã kêu gọi những người theo dõi trên Instagram đọc cuốn sách được nhiều người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng biết đến. Nghi phạm cũng đăng các thông điệp phân biệt chủng tộc về những người không phải da trắng.

Cảnh sát đã khám xét nhà nghi phạm nhưng vẫn chưa rõ động cơ của người này.

Giới chức chưa xác định được thông tin của nhân chứng nói rằng có thêm 1 nghi can khác.