Mỹ bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Venezuela

ANTD.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa cáo buộc Tổng thống Trump đã ra lệnh cho chính quyền Colombia và các tổ chức xã hội đen ám sát mình, tuy nhiên, khẳng định ông đang được bảo vệ tốt trước mọi mối đe dọa.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, Donald Trump đã ra lệnh cho chính quyền và các tổ chức xã hội đen Colombia giết tôi. Nếu có điều gì đó xảy đến với tôi, ông Trump và Tổng thống Colombia Ivan Duque sẽ chịu trách nhiệm”, Tổng thống Maduro nói với hãng tin RIA Novosti, tuy nhiên khẳng định ông được bảo vệ rất tốt bởi các cơ quan an ninh của Venezuela.

Theo lãnh đạo Venezuela, ông đã cố gắng liên lạc để đối thoại với Tổng thống Trump  trên phương diện cá nhân trong nhiều năm qua nhưng điều này bị ngăn cản bởi cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.

Mỹ và Venezuela đang trong căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng

Chính quyền của ông Maduro hiện đang bị thách thức bởi chủ tịch quốc hội Juan Guaido. Ông Guaido đã tự tuyên bố bản thân là lãnh đạo lâm thời của Venezuela và ngay lập tức nhận được sử dụng hộ từ Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Vào hôm 29-1, tòa án tối cao Venezuela đã ra lệnh cấm xuất cảnh và phong tỏa tải sản với ông Guaido. Trước đó, công tố viên Venezuela Tarek Saab đã yêu cầu tòa án mở cuộc điều tra với ông Guaido với cáo buộc "lạm dụng quyền hành pháp" bằng việc tự xưng là "tổng thống lâm thời".

Là chủ tịch quốc hội, ông Guaido được hưởng quyền miễn trừ truy tố, tuy nhiên, tòa án tối cao lại được phép tước bỏ quyền này.