Một nhóm các nhà báo bị tấn công ở miền Đông Ukraine

ANTD.VN -Hãng thông tấn Donetsk vừa đưa tin: Vào chiều tối 27-6, một nhóm các nhà báo đã bị tấn công từ các vị trí do lực lượng vũ trang Ukraine kiếm soát ở miền Đông nước này.

Một nhóm các nhà báo bị tấn công ở miền Đông Ukraine ảnh 1

Binh sĩ Ukraine tại miền Đông nước này

"Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ (giờ Moscow) ngày 27-6 tại thị trấn Alexandrovka, ở ngoại ô Donetsk, miềm Đông Ukraine. Ba nhà báo, trong đó có cả tôi, đã bị lực lượng vũ trang Kiev tấn công. Rất may, chúng tôi chỉ bị thương nhẹ", hãng thông tấn Donetsk dẫn lời phóng viên Alexander Gayuk nói.

Vào ngày 7-3-2019, Nhóm Tiếp xúc đã đồng ý tuyên bố "lệnh ngừng bắn mùa xuân mới" ở Donbass bắt đầu từ ngày 8-3. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn chỉ 5 phút sau khi nó có hiệu lực.

Vào ngày 19-6-2019, Nhóm Tiếp xúc đã tìm cách thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn mới nhưng không thành công. Tuy nhiên, Đại diện đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik hy vọng rằng, các bên sẽ thành công trong việc tuyên bố "lệnh ngừng bắn vào vụ thu hoạch" tại cuộc họp tiếp theo của Nhóm Tiếp xúc, dự kiến diễn ra vào ngày mùng 2-7 tới.