Moscow cân nhắc đáp trả vụ Mỹ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga

ANTD.VN - Theo trợ lí về chính sách đối ngoại tại Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, Nga có thể sẽ đáp trả vụ chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga do nghi ngờ họ là điệp viên vào cuối năm 2016.

“Chúng tôi đang cân nhắc đáp trả vụ Mỹ trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga và cũng đang chờ đợi những tài sản bị chính quyền cũ của Mỹ tịch thu trái phép ngay trước kì nghỉ năm mới”, ông Yuri Ushakov cho biết và khẳng định rằng, Nga không đáp trả ngay sau khi vụ việc diễn ra, nhưng không hề từ bỏ quyền được trả đũa trong ngoại giao.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã nhắc tới vấn đề yêu cầu Washington trao trả 2 văn phòng làm việc của Nga trong chuyến thăm Mỹ vừa qua.

Tổng thống Putin từng hoãn việc đáp trả lại hành động trục xuất nhà ngoại giao Nga ở Mỹ

Ông Obama từng ra lệnh trục xuất trong vòng 48 giờ 35 nhà ngoại giao Nga vào hồi cuối tháng 12-2016 và áp đặt lệnh trừng phạt lên 2 cơ quan tình báo của Nga do nghi ngờ Moscow can thiệp bầu cử Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc đó đã tuyên bố rằng, ông sẽ không đáp trả ngay mà đợi xem xét chính sách mới của chính quyền tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Yuri Ushakov cho biết, cuộc gặp giữa ông Putin và Trump có thể diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 7 tới tại Đức. Đây là sự kiện được mong chờ sẽ đem lại kết quả rõ rệt sau tuyên bố của 2 nhà lãnh đạo trong thời gian vừa qua.