Mặc bikini bằng khẩu trang y tế, nữ nghệ sĩ người Mỹ nhận vô số "gạch đá" từ cộng đồng mạng

ANTD.VN - Lấy khẩu trang y tế làm bikini để phản đối lệnh phong tỏa, một nữ nghệ sĩ người Mỹ đã phải nhận vô số "gạch đá" phản ứng từ cộng đồng mạng cho hành động được xem là coi thường những nỗ lực chiến đấu vì sức khỏe cộng đồng trong đại dịch Covid-19.

DaVida Sal, một nghệ sĩ chuyên về nghệ thuật trình diễn, đã dùng khẩu trang y tế để che các vùng nhạy cảm trên cơ thể, mắt và hai vai, đứng tạo dáng bên ngoài 1 cửa hàng của chuỗi tạp hóa Trader Joe's ở thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ nhằm phản đối việc đeo khẩu trang và các biện pháp hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Sau đấy, DaVida đã chia sẻ loạt hình ảnh này trên trang Facebook cá nhân của mình với tựa đề "The New AbNormal" (Bất bình thường kiểu mới) cùng dòng tin: "Nếu đã bắt đeo khẩu trang, tại sao còn phải cách nhau 1,8 m? Nếu cách nhau 1,8 m, sao còn phải đeo khẩu trang? Nếu đã thực hiện cả 2 biện pháp rồi, tại sao lại phải phong tỏa?".

Hình ảnh phản cảm được DaVida đăng trên facebook cá nhân của mình để phản đối lệnh phong tỏa tại Mỹ

Dòng trạng thái của DaVida ngay lập tức đã vấp phải vô số sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều xem đây là sự "xúc phạm" những người đang dùng khẩu trang y tế như một vật cứu cánh cho sức khỏe của họ trong những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành.

"Sự bất tiện đôi chút không có nghĩa là bị áp bức. Mọi người cần ở nhà vì sự an toàn của chính mình và cộng đồng", một cư dân mạng bình luận.

Tài khoản KG Garcia viết: "Tôi không biết ai cần nghe những điều này, nhưng tự động làm trái với lời khuyên của các nhà khoa học, thì đó là đang không đếm xỉa đến chính bản thân mình".

Nhân viên y tế Elizabeth Lee phản ứng trước hành động này của DaVida bằng cách chia sẻ hình ảnh cô đeo khẩu trang tại nơi làm việc, kèm chú thích: "Chúng tôi đeo vật dụng này để cứu mạng sống của những người tuyên bố đeo khẩu trang là áp bức. Đây không phải là nghệ thuật, đừng tự tâng bốc mình nữa".

Nghệ thuật trình diễn thường là trình diễn trước công chúng nhằm diễn đạt ý tưởng của nghệ thuật tạo hình, nhưng hành động của nữ nghệ sĩ đã không những không truyền tải được thông điệp nào, mà đã tạo nên phản ứng ngược khi sử dụng nghệ thuật một cách "quá lố" và sai mục đích.

Trước đó, DaVida từng gây tranh cãi với các chủ đề liên quan Tổng thống Donald Trump, hợp pháp hóa cần sa hay chiến tranh Syria. Nhưng bối cảnh lần này lại hoàn toàn khác, nước Mỹ hiện đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,7 triệu ca nhiễm và hơn 100.000 ca tử vong, mặc dù tất cả 50 bang của Mỹ đã nới lỏng phong tỏa ở các cấp độ khác nhau.

Và khi những vấn đề liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người bị đem ra chế giễu dưới vỏ bọc nghệ thuật, thì việc DaVida nhận vô số những lời chỉ trích và "gạch đá" từ cộng đồng mạng là điều hoàn toàn dễ hiểu.