Lật thuyền ở Sudan, 22 học sinh chết đuối

ANTD.VN -Ít nhất 22 trẻ em bị chết đuối trên đường đến trường khi chiếc thuyền của các em bị lật úp trong vùng nước chảy xiết của sông Nile ở phía bắc thủ đô Sudan hôm thứ tư 15-8.

Hãng thông tấn SUNA của Sudan cho biết, một phụ nữ trên tàu cũng chết khi thuyền chở hơn 40 trẻ em bị chìm.

Trong bản tin SUNA nêu rõ: "22 học sinh và một phụ nữ đã thiệt mạng khi thuyền của họ chìm ở Bouhayra trên sông Nile khi họ rời Kneissa để đến trường”.

Lực lượng cứu hộ cứu được 9 học sinh

Nhân viên cứu hộ đã tới hiện trường vụ lật thuyền để trợ giúp các nạn nhân.

Nhân chứng Ibrahim Hassan cho biết, 9 học sinh được cứu sống, số còn lại hiện vẫn mất tích.

Theo SUNA, chiếc thuyền nhỏ bị quá tải, khi nó vừa phải chở nhiều người vừa mang theo khoảng 30 bao khoai lang và 10 túi ngũ cốc.

Thuyền gỗ là phương tiện duy nhất được dân địa phường hai bên bờ sông Nile sử dụng đi lại.

Khu vực lật thuyền

Sông Nile, dài gần 6,700 km, được hình thành bởi sự hội tụ của sông Nile trắng, có nguồn gốc ở hồ Victoria và sông Nile xanh, bắt nguồn từ Hồ Tana của Ethiopia.

Hai con sông gặp nhau ở Khartoum trước khi sông Nile băng qua Ai Cập để đến Địa Trung Hải.

Sudan nằm trong khu vực mưa lũ lớn

Mực nước ở sông Nile lên rất cao trong mùa mưa hàng năm ở Ethiopia. Các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc thường xuyên cảnh báo lũ lụt ở Sudan từ tháng 7 đến tháng 11.