Không quân Mỹ và SDF hợp lực tiêu diệt 'pháo đài' IS tại Deir Ezzor

ANTD.VN - Sáng 22-2-2019, Không quân Hoa Kỳ tiến hành tấn công khu vực Baghouz phía tây Deir Ezzor, nhằm vào một số khu vực do nhà nước Hồi giáo IS kiểm soát, trong khi đó Lực lượng Dân chủ SDF chuẩn bị "càn quét" phần còn lại của IS.
Máy bay Mỹ trên bầu trời Syria

Máy bay Mỹ trên bầu trời Syria

Báo cáo quân sự từ thành phố Deir Ezzor cho biết, trong cuộc tấn công ép phần tử IS còn lại phải đầu hàng, Liên minh Hoa Kỳ đã "san phẳng" căn cứ Nhà nước Hồi giáo IS trong và xung quanh khu vực Baghouz.

Trong khi đó, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang chuẩn bị những bước cuối cùng để "càn quét" phần còn lại nằm dọc theo bờ đông của Thung lũng Sông Euphrates.

Trong vài ngày qua, lực lượng SDF đã đạt được thỏa thuận quan trọng với IS, trong đó có hoạt động trao đổi 40 tù nhân từ cả SDF và IS.

Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận này, lực lượng IS thuộc Euphrates liên tiếp từ chối tất cả mọi điều khoản yêu cầu đầu hàng từ phía SDF và Liên minh Hoa Kỳ.

Cuộc không kích diễn ra với mục đích làm thay đổi quan điểm của Nhà nước Hồi giáo IS.