Kẻ khủng bố Brussels từng làm bảo vệ cho toà nhà quốc hội EU

ANTĐ - Theo người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU), ông Jaume Duch Guillot, một trong những tên khủng bố đánh bom Brussels vào hôm 22-3 vừa qua, từng làm bảo vệ cho toà nhà quốc hội châu Âu đặt tại thủ đô Brussels, Bỉ. 

“Tên này đã làm việc khoảng một tháng cho một công ty vệ sinh kí hợp đồng với toà nhà quốc hội châu Âu vào thời điểm đó”, ông Guillot nói trong buổi họp báo vào hôm 6-4.

Vụ khủng bố ở sân bay và nhà ga Brussels đã khiến 35 người thiệt mạng
Theo giới chức EU, tên khủng bố Najim Laachraoui, 25 tuổi, đã tự kích hoạt quả bom mang theo trên người ở sân bay quốc tế Zaventem tại Bussels. Laachraoui chưa từng có tiền án tiền sự và từng xin làm một công việc tạm thời tại toà nhà quốc hội châu Âu. Ngoài ra, tên này cũng bị tình nghi là kẻ đã chuẩn bị thắt lưng đánh bom cho những kẻ khủng bố Paris và hồi 13-11 năm ngoái.

2 vụ khủng bố ở sân bay Zaventem và nhà ga Maalbeek của Brussels đã khiến 35 người thiệt mạng, bao gồm 3 kẻ thực hiện hành động này. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm cho vụ việc trên.

Ngoài Laachraoui, 2 nghi phạm khác được xác định danh tính là anh em Ibrahim và Khalid el-Bakraoui. Cảnh sát cũng nghi ngờ còn một kẻ khủng bố thứ 4 tham gia vào vụ việc nhưng chưa có manh mối gì về tên này.