Israel: Thủ tướng Netanyahu lần thứ 12 bị thẩm vấn

ANTD.VN -Hãng Reuters ngày 17-8 đưa tin, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bị cảnh sát nước này tiến hành thẩm vấn về cáo buộc tham nhũng. Đây là lần thứ 12, ông Netanyahu bị thẩm vấn liên quan đến nhiều vụ việc khác nhau.

Cuộc thẩm vấn diễn ra tại nhà riêng ông Netanyahu tại Jerusalem vào sáng 17-8. Nội dung mà cảnh sát đưa ra với ông Netanyahu liên quan đến cáo buộc tham nhũng tại Tập đoàn viễn thông Bezeq của Israel và cổ đông lớn nhất của công ty này là ông Shaul Elovitch.

  

Thủ tướng Netanyahu vướng nhiều cáo buộc tham nhũng

Những cáo buộc liên quan đến ông Netanyahu khi các nhà điều tra cho rằng, tập đoàn Bezeq đã đưa tin tích cực về Thủ tướng Netanyahu trên trang tin tức Walla! để được hưởng các ưu đãi có thể lên tới hàng trăm triệu USD cho doanh nghiệp này.

Trong đợt thẩm vấn trước đó vào tháng 7-2018, Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu đã phủ nhận thông tin trên.

Giới phân tích chính trị cho rằng với ủng hộ lớn nhất trên chính trường, nhiều khả năng đảng Likud của ông Netanyahu vẫn giành được đa số trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11-2019 tới đây bất chấp các cáo buộc tham nhũng liên tiếp chống lại gia đình ông Netanyahu.