Israel theo đuổi chính sách không can thiệp vào xung đột Syria

ANTD.VN - Trong khi quân đội Israel đang triển khai thêm nhiều xe tăng và pháo binh gần khu vực biên giới Syria, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định sẽ theo đuổi chính sách không tham gia vào xung đột Syria.
Lực lượng IDF bổ sung quân tiếp viện cho khu vực biên giới với Syria

Lực lượng IDF bổ sung quân tiếp viện cho khu vực biên giới với Syria

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết rằng họ đang củng cố các tuyến phòng thủ gần Cao nguyên Golan gần biên giới với Syria.

Xe tăng và pháo binh đã được huy động đến khu vực này. Tuy nhiên, IDF nhấn mạnh rằng sẽ tuân theo chính sách không can thiệp vào cuộc xung đột Syria.

Quyết định tăng cường phòng thủ trong khu vực này được đưa ra sau khi Quân đội Syria leo thang chiến đấu chống lại các chiến binh như một phần của chiến dịch chống khủng bố trên không và dưới mặt đất đang tiến gần biên giới với Jordan và Israel.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho rằng, Israel sẽ không tiếp nhận người tị nạn từ vùng xung đột, nhưng đã bày tỏ sẵn sàng để cung cấp viện trợ nhân đạo.