Israel bị cáo buộc giết hại 113 binh sĩ Iran trong 2 tháng qua

ANTD.VN -Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 17-9 khẳng định, ít nhất 113 binh sĩ và dân quân Iran đã bị giết hại trong hai tháng qua tại Syria.

Israel bị cáo buộc giết hại 113 binh sĩ Iran trong 2 tháng qua ảnh 1

Israel bị cáo buộc giết hại 113 binh sĩ Iran trong 2 tháng qua

Theo báo cáo của SOHR, khoảng 113 binh lính và dân quân Iran đã bị giết hại từ các cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ quan chính phủ Syria trong hai tháng qua.

Ngoài ra, SOHR còn nói rằng, ít nhất 140 binh lính Iran và dân quân đã bị lực lượng Israel giết hại trong năm tháng qua.

Cả Iran và Syria đều chưa chứng thực những tuyên bố này của SOHR.

Được biết, số người chết do các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Masyaf và sân bay quốc tế Damascus rất thấp, vì vậy không rõ SOHR có được những con số này từ đâu.

Thông tin trên xuất hiện, sau khi vào ngày 16-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Israel đã, đang và sẽ "kiên trì có hành động ngăn chặn kẻ thù cố tình tự trang bị vũ khí tiên tiến".

Trước đó, đêm 15-9, Israel đã tấn công sân bay Damascus, tuy nhiên, phòng không Syria cũng đã bắn hạ một số tên lửa. Hoạt động của Israel không gây thiệt hại đáng kể nào cho Syria.