Iran bình luận về quyết định của Mỹ không chặn tàu chở dầu đến Venezuela

ANTD.VN -Đại sứ Iran tại Venezuela, ông Hajjatullah Sultani, ngày 24-5 đã bình luận về quyết định không chặn các tàu chở dầu của Iran đến Venezuela của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran bình luận về quyết định của Mỹ không chặn tàu chở dầu đến Venezuela ảnh 1

Một tàu chở dầu Iran trên đường tới Venezuela

“Chúng tôi cảm ơn Chúa vì Tổng thống Trump và các cố vấn của ông cuối cùng đã hiểu rằng, nếu các quy tắc quốc tế được tôn trọng và các quyết định hợp lý, logic được đưa ra, cả họ và binh sĩ của họ sẽ không bị tổn thương não”, ông Muffultani viết trên Twitter ngày 24-5.

“Chúng tôi hy vọng những quyết định hợp lý như vậy sẽ tiếp tục, và Mỹ nên tôn trọng quyền của các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Iran và Venezuela”, ông Muffultani cho biết thêm.

Trong khi đó, Đại sứ quán Iran tại Caracas thông báo tàu chở dầu đầu tiên trong đội tàu gồm năm chiếc của Iran đã đến Venezuela một cách dễ dàng, không hề có bất kỳ động thái ngăn chặn nào của các tàu chiến Mỹ. Điều này giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng ở Venezuela, đã khiến người dân xếp hàng dài nhiều ngày qua ở các trạm xăng, kể cả ở thủ đô Caracas.

Trước đó, chính quyền Mỹ đe dọa sẽ quấy rối các tàu chở nhiên liệu của Iran tới Venezuela, trong khi Tehran quyết định gửi một thông điệp cảnh báo tới các quan chức Mỹ rằng, bất kỳ mối đe dọa nào đối với tàu chở dầu của Cộng hòa Hồi giáo sẽ bị đáp trả ngay lập tức và dứt khoát, và Lầu Năm Góc sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả của việc đó.

Trong suốt nhiều năm qua, Mỹ đã dùng các biện pháp trừng phạt để làm tê liệt nền kinh tế Iran - Venezuela, đồng thời duy trì hiện diện ở vùng biển quốc tế gần cả hai nước.