Indonesia yêu cầu hải quân và không quân tăng cường sức mạnh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trước Trung Quốc

ANTD.VN - Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Mahfud M.D ngày 26-5 đã yêu cầu các tân Tham mưu trưởng hải quân và không quân nước này gia tăng sức chiến đấu, bảo vệ chủ quyền quốc gia trong bối cảnh diễn ra các tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Bắc Natuna.

Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Mahfud M.D

Phát biểu trong buổi làm việc tại trụ sở Bộ Điều phối Các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia ở Thủ đô Jakarta, Bộ trưởng Mahfud đã yêu cầu tân Tham mưu trưởng hải quân, Đô đốc Yudo Margono đặc biệt chú ý đến vùng Biển Bắc Natuna bằng cách tăng cường tuần tra trong khu vực.

“Tân Tham mưu trưởng hải quân phải đảm bảo an toàn cho ngư dân Indonesia tại Natuna và tiếp tục bảo vệ chủ quyền quốc gia trong khu vực”, ông Mahfud nhấn mạnh.

Hồi tháng 1-2020, quân đội Indonesia đã đối đầu với các tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống hàng chục tàu cá xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư Luhut Pandjaitan xác nhận Chính phủ Indonesia đang đẩy nhanh việc xây dựng nơi tránh trú cho ngư dân nước này ở Biển Bắc Natuna.

Ông Pandjaitan cũng cho biết, nước này có kế hoạch mua các tàu lớn cho Cơ quan An ninh Hàng hải (Bakamla) để mở rộng phạm vi tuần tra tại Biển Bắc Natuna.

Vào tháng 3, Bộ trưởng Mafhud cho biết Indonesia sẽ điều 30 tàu cá lớn từ bờ biển phía Bắc Java đến vùng Biển Bắc Natuna nhằm giúp khẳng định chủ quyền quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Mahfud cũng yêu cầu tân Tham mưu trưởng không quân, Thống chế Fadjar Prasetyo tăng cường an ninh tại các khu vực biên giới của Indonesia nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia.