Hy Lạp điều tra nghi án hối lộ của hãng dược phẩm Novartis

ANTD.VN - Tập đoàn Dược phẩm Novartis (Thụy Sỹ) vừa bị các công tố viên của Hy Lạp mở cuộc điều tra  do nghi ngờ hối lộ các quan chức nước này.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Hy Lạp Stavos Kontonis, cuộc điều tra được bắt đầu sau khi “thông tin tố cáo về việc các quan chức, bác sĩ Hy Lạp nhận hối lộ của Novartis” xuất hiện trên báo chí. Tuy nhiên, trên thực tế, một cuộc điều tra sơ bộ đã được nhà chức trách Hy Lạp thực hiện từ tháng 12 năm ngoái. Các công tố viên đã thẩm vấn 178 người có liên quan đến nghi án hối lộ này.

Ngoài ra, các điều tra viên chống tham nhũng cũng đã kiểm tra các cơ sở của Novartis gần Thủ đô Athens để thu thập bằng chứng. Bộ Tư pháp Hy Lạp còn cho biết thêm, hiện các đặc vụ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tới Hy Lạp để hỗ trợ điều tra bê bối có liên quan tới Novartis. 

Vụ việc ngày càng trở nên thu hút sự chú ý của dư luận hơn sau khi cảnh sát Hy Lạp ngăn chặn được vụ tự sát của một giám đốc Novartis ở Athens. Về phía Novartis, hãng này đã đưa ra cam kết với nhà chức trách rằng sẽ “xem xét nghiêm túc” trước những cáo buộc về hành vi sai trái. Trước đó, năm 2014, Novartis đã từng bị nhà chức trách Mỹ phạt khoảng 390 triệu USD vì dùng tiền hối lộ để tăng doanh số của mình.