Hình ảnh gần gũi hiếm có của hai nguyên thủ quốc gia Nga và Trung Quốc

ANTD.VN - Nếu hỏi trên thế giới hai vị nguyên thủ nào có quan hệ thân tình nhất, câu trả lời rất có thể là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ít nhất là qua những gì họ muốn thể hiện tuần vừa rồi.

Hình ảnh gần gũi hiếm có của hai nguyên thủ quốc gia Nga và Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Nga V. Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trổ tài nấu nướng và cùng thưởng thức rượu vodka ở vùng Viễn Đông của Nga

RIA Novosti đưa tin, sau cuộc tọa đàm tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (WEF) ngày 12-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm triển lãm mang tên “Phố Viễn Đông” ở Vladivostok - một thành phố cảng của Nga ở trung tâm Đông Bắc Á. Triển lãm “Phố Viễn Đông” được tổ chức từ ngày 9-9 tại vùng Primorye bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ IV, nhằm mục đích giới thiệu cho các đại biểu tham dự diễn đàn và khách mời về tiềm năng kinh tế, văn hóa và truyền thống độc đáo của vùng Viễn Đông, Nga.

Tại đây, hai người đồng cấp đã có chuyến giao lưu gần gũi và thoải mái. Trong một gian hàng thực phẩm, Tổng thống Nga đã thử món kem mật ong được làm từ nguyên liệu riêng của khu vực Viễn Đông. Tổng thống V.Putin hào hứng giới thiệu với ông Tập Cận Bình đồ uống được làm từ mật ong truyền thống của người Nga có tên Sbiten, được bán với giá 200 Rúp/bình. Ông Putin sau đó mua hai bình mật ong, đưa vào tay nhà lãnh đạo Trung Quốc một bình và đùa rằng: “Hãy trả tôi bằng Nhân dân tệ”, sau khi ông Tập Cận Bình thật thà: “Tôi không có một đồng Rúp nào cả”.

Ở đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, căng thẳng về tư tưởng chính trị và lợi ích quốc gia đã làm rạn nứt quan hệ giữa hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa là Liên Xô (cũ) và Trung Quốc. Và ở thời điểm hiện tại, có thể nói, cả hai nhà lãnh đạo của Mátxcơva và Bắc Kinh đã “gạt bỏ niềm riêng” để đảm bảo những điều có lợi nhất cho sức mạnh và lợi ích quốc gia.

Đeo trên người chiếc tạp dề, hai trong số những người đàn ông quyền lực nhất thế giới đã trổ tài nấu nướng khi làm loại bánh kếp nhân trứng cá muối. Điều này gợi nhớ lại hình ảnh hai người đã cùng làm món bánh bao ở Thiên Tân, Trung Quốc cách đó 3 tháng.

Họ sau đó còn thử rượu vodka, chuyện trò vui vẻ về nhiều đề tài, trong đó có nhắc đến trận giao hữu khúc côn cầu dành cho trẻ em được tổ chức ở biên giới Nga -Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cùng nhau chụp một bức ảnh lưu niệm bên cạnh gian hàng bán đồ hockey, trong đó, Tổng thống V.Putin được chụp trên nền một con gấu nâu, còn ông Tập Cận Bình trên nền một con gấu trúc.

Cũng trong tuần này, ở miền Viễn Đông của Nga, Tổng thống V.Putin đã thị sát cuộc tập trận với gần 300.000 binh sĩ tham gia. Đáng chú ý, sự kiện có sự tham dự của quân đội Mông Cổ và Trung Quốc, trong đó các tàu chiến và máy bay Trung Quốc thu hút sự chú ý đặc biệt. Cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời đại Liên Xô (cũ) đến giờ này đã phô trương sức mạnh quân sự của nước Nga, trong bối cảnh nước Nga đang bị cô lập bởi lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. 

Tất nhiên, từ cuộc tập trận chung đến những hoạt động bên lề, hai nguyên thủ Nga và Trung Quốc không chỉ thể hiện mong muốn tăng cường quan hệ song phương lên tầm cao mới mà còn đưa ra thông điệp quan trọng đến phương Tây. Trong hội đàm chính thức, ông Putin đồng ý “phản đối chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ thương mại”, như một cách bày tỏ lập trường ủng hộ Trung Quốc khi quốc gia này  đối mặt với cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Bên cạnh đó, ông Putin khẳng định ủng hộ sáng kiến “Vành đai và Con đường”, mặc dù vẫn có lo ngại rằng việc Trung Quốc đổ tiền vào Trung Á qua chiến lược xây dựng cơ sở hạ tầng rộng lớn này sẽ làm loãng đi ảnh hưởng truyền thống của Nga ở đó. Theo giới phân tích, khi quan hệ với phương Tây trở nên băng giá, Tổng thống V.Putin ngày càng quay về hướng Đông. “Người Nga muốn nhắn nhủ với Mỹ, NATO và phương Tây rằng các lệnh cấm vận không hiệu quả và Nga không thay đổi chiến lược của mình”, Tiến sĩ Alexey Muraviev của trường Đại học Curtin, Australia nhận định.