Hàng trăm phụ nữ Triều Tiên xuống đường kêu gọi "trả thù" Mỹ

ANTD.VN -Ngày 25-6, trong lễ kỷ niệm 67 năm Chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm phụ nữ Triều Tiên đã xuống phố diễu hành để lên án "đế quốc" Mỹ, và kêu gọi "trả thù" Washington.

Hàng trăm phụ nữ Triều Tiên xuống đường kêu gọi "trả thù" Mỹ ảnh 1

Phụ nữ Triều Tiên đã xuống đường kêu gọi “trả thù” Mỹ trong dịp kỷ niệm 67 năm Chiến tranh Triều Tiên

Theo nguồn tin, nhóm phụ nữ xuống đường biểu tình đã giơ cao nắm tay, kêu gọi tăng cường "giáo dục lớp học" để truyền bá thông điệp Mỹ là "kẻ thù chính" của Triều Tiên.

Ngoài ra, những người tham gia còn hô vang những khẩu hiệu dựa trên lịch sử Chiến tranh Triều Tiên được giảng dạy tại các trường học địa phương, nơi họ cũng thường xuyên được dạy là người Triều Tiên "không bao giờ tin tưởng vào đế quốc Mỹ".

Nhóm phụ nữ biểu tình cho rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát Sinchon, khiến 35.000 người Triều Tiên thiệt mạng, trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Triều Tiên.

Tại Hàn Quốc, chính phủ nước này tổ chức lễ kỷ niệm ngày Chiến tranh Triều Tiên ôn hòa hơn - thúc giục Bình Nhưỡng dừng chương trình vũ khí hạt nhân.

"Triều Tiên vẫn tiếp tục các hành động quân sự khiêu khích như phóng tên lửa đạn đạo. Họ nên ngừng phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân, và đi theo con đường phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên", Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon nói với các cựu chiến binh và quan chức chính phủ trong buổi lễ ở thủ đô Seoul.

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc lo ngại rằng, nhân dịp đặc biệt này, Bình Nhưỡng có thể sẽ "làm một điều gì đó", ám chỉ một vụ thử tên lửa hay hạt nhân.

Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu vào ngày 25-6-1950, khi quân đội Triều Tiên tấn công bất ngờ vào Hàn Quốc. Cuộc chiến kết thúc với một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 27-7-1953.