Hàn Quốc lý giải vì sao không thể giải quyết vấn đề "phụ nữ mua vui" bằng ngoại giao

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông không tin rằng vấn đề “phụ nữ mua vui” có thể được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.

Những người phản đối Nhật Bản ngồi quanh bức tượng "phụ nữ mua vui" ở Busan

Hôm 14-8, ông Moon tham dự lễ khánh thành đài kỉ niệm tưởng nhớ những phụ nữ này ở thành phố Cheonan.

Bắt đầu từ năm nay, Chính phủ Hàn Quốc lấy ngày 14-8 là ngày tưởng niệm những phụ nữ mua vui trong thời chiến. Vào ngày này năm 1991, lần đầu tiên, một người phụ nữ đã làm chứng công khai về việc bà từng là phụ nữ mua vui.

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh chính phủ của ông sẽ hành động để khôi phục danh dự và nhân phẩm cho những phụ nữ này. Ông nói vấn đề chỉ có thể được giải quyết thật sự khi vết thương tâm hồn của các nạn nhân được chữa lành.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, đây không phải là vấn đề riêng lẻ trong lịch sử giữa đất nước ông và Nhật Bản, mà còn là vấn đề nhân quyền nói chung. Ông bày tỏ hy vọng việc này sẽ không gây ra bất đồng ngoại giao trong quan hệ giữa hai nước.