Hải quân Anh tuyên bố hộ tống các tàu thương mại qua eo biển Hormuz

ANTD.VN - Hải quân Anh vừa khẳng định tàu chiến của lực lượng này sẽ hộ tống tất cả các tàu thương mại Anh di chuyển qua eo biển Hormuz nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải.

“Hải quân Anh đã được giao nhiệm vụ hộ tống các tàu mang cờ Anh đi qua eo biển Hormuz, cho dù đó là tàu đi đơn lẻ hay theo nhóm. Sự tự do hàng hải là điều quan trọng trong hệ thống thương mại toàn cầu và kinh tế tế giới. Chúng tôi sẽ và có thể bảo vệ điều đó”, người phát ngôn hải quân Anh cho hay.

Anh hứa sẽ đảm bảo an ninh cho các tàu của nước này ở vùng Vịnh

Tuyên bố này phản ánh sự thay đổi chính sách của chính quyền London do trước đó, họ vẫn nói rằng, hải quân Anh khó có đủ nguồn lực để theo sát mọi tàu thương mại và khuyên các tàu mang cờ Anh nên tránh eo biển Hormuz hoặc thông báo cho hải quân nếu muốn đi qua đây.

Anh đã cố gắng kêu gọi thành lập một liên quân các nước châu Âu có nhiệm đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz sau khi Iran bắt giữ một tàu chở dầu của nước này.

Mỗi ngày có từ 15 đến 30 tàu thương mại của Anh đi qua vùng Vịnh, trong đó 3 chiếc đi qua eo biển Hormuz.

Quan chức từ Mỹ, Anh và nhiều nước khác hiện đã có kế hoạch gặp nhau ở Florida nhằm thảo luận cách đảm bảo an ninh trước những mối đe dọa an ninh từ Iran tại vùng Vịnh.

Pháp, Italy và Đan Mạch được cho là ủng hộ kế hoạch thành lập một hạm đội do EU dẫn đầu ở vùng Vịnh, trong khi Đức chưa xác nhận có tham gia lực lượng này hay không.