Giữa căng thẳng với Mỹ, Tư lệnh đặc nhiệm Quds Iran bí mật tới Iraq

ANTD.VN - Hãng tin AP vừa tiết lộ chi tiết chuyến thăm bí mật của Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ismail Ghaani tới Baghdad (Iraq) vào đầu tuần này.

Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds Iran, ông Ismail Ghaani 

Dẫn lời 4 quan chức Iraq, hãng tin này cho hay, ông Ismail Ghaani đã đến Baghdad vào cuối ngày thứ Hai tuần này, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới Iraq kể từ vụ ám sát Thiếu tướng Qassem Soleimani, cố Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds.

Các quan chức nêu trên xác nhận rằng, sau khi tới Iraq, đoàn xe gồm 3 chiếc đã chở chỉ huy của Lực lượng đặc nhiệm Quds rời sân bay trong tình trạng an ninh được thắt chặt.

Theo giới chức Iraq, chuyến thăm bí mật này được cho là nhằm đoàn kết các nhà lãnh đạo chính trị ở Iraq, vào thời điểm mà một số nhóm chính trị tại đây đang bất hòa.

Chuyến thăm của ông Ghaani cũng diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang gia tăng trong thời gian gần đây.