Đức: Sẽ chỉ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga nếu Hiệp định Minsk được thực thi

ANTD.VN -TASS ngày 18-6 dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, các biện pháp trừng phạt chống Nga chỉ được nới lỏng nếu có tiến triển trong việc thực thi Thỏa thuận Minsk.

Đức: Sẽ chỉ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga nếu Hiệp định Minsk được thực thi ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel

"Các lệnh trừng phạt chống Nga không thể được dỡ bỏ cho đến khi đạt được tiến bộ trong việc thực thi Thỏa thuận Minsk", Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Berlin hôm 18-6.

"Chúng tôi không nói về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Moscow, mà chỉ đang nói về việc tiếp tục của chế độ trừng phạt hiện tại", bà Merkel nói thêm.

Năm 2014, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến các sự kiện ở Ukraine và Crimea. Kể từ đó, EU đã nhiều lần mở rộng và kéo dài các lệnh trừng phạt, ảnh hưởng đến các vấn đề thương mại, kinh tế và quân sự của Nga.

Các cuộc đàm phán về đi lại miễn thị thực và một thỏa thuận hợp tác cơ bản mới đã bị đình chỉ. EU cũng cấm nhập cảnh vào các quốc gia thành viên đối với một số quan chức Nga, đóng băng tài sản của họ.

Về phía mình, Nga cũng đã đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng.