DPR: Hơn 1.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương ở Donbass trong năm 2018

ANTD.VN -TASS ngày 3-5 dẫn lời người đứng đầu lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cho biết, hơn 1.000 binh sĩ quân đội Ukraine đã bị giết chết hoặc bị thương kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Donbass dưới sự chỉ huy của tướng Serge Nayev.

DPR: Hơn 1.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương ở Donbass trong năm 2018 ảnh 1

Một trận chiến giữa quân đội Ukraine chống lại DPR ở Donbass

"Tổng cộng có 219 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, 844 quân nhân khác bị thương, và  1.252 người mất tích kể từ khi tướng Nayev nhận lệnh chỉ huy trưởng chiến dịch quân sự ở Donbass vào tháng 4-2018. Trong khi đó, hơn 70 thiết bị quân sự của Ukraine đã bị hỏng do xử lý bất cẩn", hãng thông tấn Donetsk dẫn lời ông Eduard Basurin, người đứng đầu lực lượng dân quân của DPR cho biết.

Ông Basurin cũng bác bỏ tuyên bố của tướng Nayev rằng, các lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 3 khu định cư và vùng lãnh thổ rộng 24 km vuông ở Donbass kể từ mùa xuân năm 2018.

Vào ngày 30-4-2018, cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko thông báo bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở Donbass dưới sự chỉ huy của Trung tướng Serge Nayev.