Đối tượng tham gia vụ khủng bố 11/9 được phóng thích

ANTD.VN - Một đối tượng khủng bố từng được cho là “thủ quỹ” cho những kẻ không tặc vụ tấn công 11/9 đã được thả khỏi nhà tù Đức và được phát hiện cười trên đường phố ở quê nhà Morroco.

Mounir el-Motassadeq sau khi được phóng thích

Mounir el-Motassadeq, một trong hai người đàn ông bị bắt vì có liên quan đến vụ khủng bố 11/9 đã giết chết gần 3.000 người vào năm 2001, đã hoàn thành bản án 15 năm tù. Người đàn ông 44 tuổi này là bạn của kẻ cầm đầu Mohamad Atta, tên đã đâm máy bay vào một trong hai tòa tháp đôi và là một phần của mạng lưới Hamburg Al Qaeda.

Đối tượng còn lại, Zacarias Moussaoui, đang phục vụ 6 án tù chung thân trong một nhà tù an ninh bậc nhất ở Mỹ sau khi thừa nhận là một phần của kế hoạch khủng bố.

Theo Mail Online, El-Motassadeq đã trở về nhà ở khu phố Dawdiyat, Marrakesh, Morroco và xuất hiện trong một bức ảnh khi đang cười tươi với bạn lúc trên đường trở về từ nhà thờ Hồi giáo. El-Motassadeq ra tù hôm 15/10 theo thỏa thuận bị trục xuất khỏi Đức, để quay trở về Morocco.