Damascus cáo buộc Ankara có 10.000 binh sĩ và 166 xe tăng ở Syria

ANTD.VN -Đại diện thường trực của Syria tại Liên Hợp Quốc, Tiến sĩ Bashar Al-Ja’afari, ngày 2-8 đã lên tiếng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hàng nghìn binh sĩ bên trong Syria.

Damascus cáo buộc Ankara có 10.000 binh sĩ và 166 xe tăng ở Syria ảnh 1

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Hòa bình Astana hôm 2-8, nhà ngoại giao hàng đầu Syria nói: “Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hơn 10.000 binh sĩ và 166 xe tăng ở miền bắc Syria. Một thực tế rõ ràng là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng vai trò là lực lượng chiếm đóng tại một quốc gia có chủ quyền. Họ đang hiện diện bất hợp pháp bên trong Syria”.

Về phía mình, Ankara luôn khẳng định, họ đã tiến hành các hoạt động chống khủng bố theo đúng thỏa thuận với Syria được thành lập vào cuối những năm 1990.

Mặt khác, Syria nói rằng, thỏa thuận này không còn hiệu lực vì Thổ Nhĩ Kỳ đã phá vỡ quan hệ ngoại giao vào năm 2012.

Trong khi cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đều thừa nhận rằng, họ vẫn chia sẻ một số thông tin tình báo, cả hai quốc gia đã từ chối tiến tới quan hệ ngoại giao.