Đặc phái viên Mỹ sắp tới Nhật Bản, Hàn Quốc bàn về Triều Tiên

ANTD.VN - Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ tới Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần tới để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết, ông Biegun sẽ đến thăm Nhật Bản trong 2 ngày 19-8 và 20-8, sau đó sẽ công du Hàn Quốc đến hết 22-8.

Theo tuyên bố, ông Biegun sẽ gặp quan chức chính phủ hai nước để tăng cường hợp tác về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hoàn toàn và có thể kiểm chứng.

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ ba hồi tháng 6 vừa qua, cả Mỹ và Triều Tiên đều nhất trí sẽ nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về phi hạt nhân hóa, tuy nhiên cho đến nay đàm phán vẫn chưa đạt được tiến triển.

Trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng, Triều Tiên sẵn sàng ngừng việc thử tên lửa và nối lại đàm phán về phi hạt nhân hóa khi tập trận chung Mỹ - Hàn kết thúc.

Theo kế hoạch, các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ kéo dài đến ngày 20-8.