CSIS: Tàu đánh bắt Trung Quốc phá hủy san hô ở Biển Đông

ANTD.VN - Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ cho biết, cụm san hô ở Biển Đông đang bị phá hủy do tàu đánh bắt của Trung Quốc khai thác các loài sò có nguy cơ tuyệt chủng.

Hình ảnh vệ tinh vừa được CSIS công bố

Các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm này vừa công bố phân tích ảnh vệ tinh chụp bãi cạn Scarborough vào tháng 12-2018 cho thấy rất nhiều tàu khai thác sò trong khu vực.

Các nhà nghiên cứu cho biết, trong vòng 6 tháng qua, theo quan sát, tàu đánh bắt Trung Quốc thường xuyên hoạt động quanh khu vực bãi cạn trên và cụm san hô Bombay.

Theo CSIS, các tàu đánh bắt đào bới cụm san hô để khai thác loài sò có kích thước lớn. Mỗi vỏ sò có giá tới hàng nghìn USD trên thị trường đá quý và tượng điêu khắc đang sôi động tại Trung Quốc.

Loài sò này nằm trong danh mục của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng.

Các nhà nghiên cứu cho biết, ảnh chụp tháng 2-2018 cho thấy một cụm san hô không có dấu hiệu rõ rệt về việc bị ảnh hưởng. Tuy nhiên vào tháng 11-2018, nơi này có nhiều dấu hiệu bị phá hủy.