Con người sẽ sớm bay lên sao Hỏa

(ANTĐ) - Ngày 12-4, nước Nga đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày anh hùng phi công vũ trụ Yuri Gagarin (ảnh) lái con tàu Vostok lần đầu tiên bay vào vũ trụ.

Kỷ niệm 50 năm chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ:

Con người sẽ sớm bay lên sao Hỏa

(ANTĐ) - Ngày 12-4, nước Nga đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày anh hùng phi công vũ trụ Yuri Gagarin (ảnh) lái con tàu Vostok lần đầu tiên bay vào vũ trụ.

Phát biểu trong lễ kỷ niệm sự kiện này, cựu phi hành gia người Nga Nikolai Budarin, người đã từng thực hiện nhiều chuyến bay vào vũ trụ đã gửi thông điệp nhấn mạnh rằng, các nước trên thế giới nên cùng hợp tác để đưa các chuyến bay có người lái lần đầu tiên lên sao Hỏa.

Ông Nikolai Budarin cũng cho biết thêm, hiện các nhà khoa học vũ trụ đang tập trung vào mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa và ở Nga đang có một dự án mô phỏng thực hiện nhiệm vụ này. “Tôi nghĩ rằng chuyến bay đầu tiên của con người lên sao Hỏa sẽ diễn ra trong một tương lai không xa. Tôi tin rằng các nhà khoa học Nga sẽ hợp tác với các đồng nghiệp ở Mỹ và Trung Quốc để cùng thực hiện sứ mệnh này” - ông Nikolai Budarin nói.

Dự án đưa con người lên sao Hỏa có tên “Mars-500” đã được khởi động từ ngày 30-6-2010 với 6 phi hành gia tình nguyện sẽ thực hiện hành trình “520 ngày trong vũ trụ và trên sao Hỏa”. Nga hiện đang xây dựng một trung tâm vũ trụ ở vùng Viễn Đông để thực hiện sứ mệnh này và dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Năm 1961, Yuri Gagarin thực hiện sứ mệnh lịch sử bay vào vũ trụ khi chỉ mới 27 tuổi. Con tàu Vostok đã bay vòng quanh quỹ đạo Trái đất 108 phút trước khi hạ cánh an toàn xuống thị trấn Saratov nước Nga.

Nguyễn Hà

(Theo Ria Novosti)